Máy dò năng lượng của Nasa sắp “giao lưu” với Mặt Trời

Yến Anh|12/04/2018 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khoa học tự nhiên và công nghệ với vấn đề biến đổi khí hậu phát triển bền vững

(Moitruong.net.vn) – Cuộc thăm dò năng lượng Mặt Trời của máy dò năng lượng Parker được dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 31/ 7/2018, chuyến tàu này thực hiện nghiên cứu về Vành nhật hoa bí ẩn của Mặt Trời và gió Mặt Trời.

Parker được thử nghiệm độ chống chịu âm thanh

Chuyến thăm dò hiện được lên kế hoạch cất cánh từ mũi Canaveral vào ngày 31/7 trên đỉnh một tên lửa của Liên minh Hợp nhất phóng tên lửa Delta IV Heavy.

Được biết, nghiên cứu bầu khí quyển bên ngoài của Mặt Trời, hay còn được gọi là “Vành nhật hoa” trước đó đã được Nasa nghiên cứu lần đầu tiên được vào năm 1958. Tính đến thời điểm này, Nasa đã phải mất sáu thập kỷ để sứ mệnh này đạt được kết quả.

Theo đó, tàu vũ trụ sẽ bay theo hướng Mặt Trời với vận tốc vào khoảng 720.000 km/h. Tàu thăm dò năng lượng sẽ đến mặt trời vào tháng Mười một và sau đó dành bảy năm để nghiên cứu các ngôi sao từ 6 triệu km đổ lại, tiếp cận Mặt Trời được gần hơn gấp 8 lần so với bất kỳ tàu vũ trụ nào trước đó.

Phòng thí nghiệm Vật lý Ứng dụng của trường Đại học Johns Hopkins (APL) đã thiết kế và chế tạo máy dò năng lượng Mặt Trời Parker. Công nghệ trị giá 1,5 tỷ USD này được Nasa đầu tư chỉ để nghiên cứu một nơi duy nhất.

Yến Anh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy dò năng lượng của Nasa sắp “giao lưu” với Mặt Trời