Mèo Vạc (Hà Giang) Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa Đào năm 2018

22/02/2018 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 21/2, UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã tổ chức Khai mạc ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa Đào năm 2018. Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa Đào năm 2018 sẽ được diễn ra trong 2 ngày 21 – 22/2 (tức ngày 6 – 7 tháng Giêng âm lịch).

Văn nghệ trong buổi Khai mạc

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa Đào được UBND huyện Mèo Vạc tổ chức, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung và văn hóa dân tộc Mông nói riêng. Thông qua các hoạt động của ngày hội sẽ giúp quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào và phong cảnh thiên nhiên đặc sắc của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.

Đến với ngày hội du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm một số hoạt động như: Lễ hội Gầu Tào; ném còn; trình diễn múa Khèn tập thể; dệt vải lanh; tẽ ngô, xay ngô; trình diễn nghệ thuật chế tác Khèn Mông; trình diễn nghệ thuật đan Quẩy tấu; trò chơi cắt mía; chụp ảnh với hoa đào, thi chim họa mi hót ở vườn đào tại thôn Chứ Lủng, xã Tả Lủng; thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bào nơi đây…

Hướng Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mèo Vạc (Hà Giang) Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa Đào năm 2018