Mexico: Trực thăng chở 12 người cắm thẳng đầu xuống biển

Bích Thuần (t/h)|22/10/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vụ tai nạn xảy ra hôm 20/10, khi chiếc trực thăng MI-17 của Hải quân Mexico đang theo dõi hoạt động đánh bắt cá trái phép trên Vịnh Santa Clara (bang Baja California)  với 12 thành viên phi hành đoàn đã loạng choạng mất kiểm soát và đâm sầm xuống biển.

>>>Sóng radio tần số siêu cao (UHF) làm sạch không khí tại Giải chạy New Delhi 2018

>>> Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc

Chiếc MI-17 khi lao xuống biển. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) đưa tin vụ tai nạn xảy ra tại Vịnh Santa Clara, Baja California ngày 20/10 khi chiếc trực thăng MI-17 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đánh bắt cá trái phép trên biển. Mi-17 là phiên bản xuất khẩu của dòng trực thăng Mi-8MT do Liên Xô sản xuất vào cuối những năm 1970. Máy bay dài khoảng 18 m, có khả năng chở 5 tấn hàng hóa và đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Ngoài Nga, Mi-17 từng có mặt trong biên chế của quân đội hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Vào thời điểm gặp nạn, trên trực thăng có 12 người. Hầu hết những người này được cứu bởi tàu đánh cá và lực lượng Hải quân Mexico.

Tàu đánh cá và tàu Hải quân Mexico đã cứu hộ 12 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng. Vụ tai nạn làm một người mất tích và 2 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm trong khu vực thành viên mất tích sau vụ rơi MI-17. Trong khi đó, lực lượng chức năng Mexico quyết định mở cuộc điều tra về vụ việc.

Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mexico: Trực thăng chở 12 người cắm thẳng đầu xuống biển