Miền Bắc có nơi nắng nóng 38 độ C

Hải Dương|23/07/2018 02:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ nên trong hôm nay (23/7), nhiệt độ miền Bắc đồng loạt tăng cao bất ngờ so với ngày hôm trước.

Ảnh minh họa

Theo đó, nắng nóng đột ngột “tấn công” một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi và trung du phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ. Lúc 19h ngày 22/7, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng lên đến 35-37 độ C, một số nơi cao trên 37 độ C như: Phố Ràng (Lào Cai) 37,1 độ C; Tp.Yên Bái (Yên Bái) cao hơn 37,4 độ C; Tp.Hà Giang (Hà Giang) 37,5 độ C. Bắc Quang (Hà Giang) đạt mức 37,9 độ C; Tp.Lào Cai (Lào Cai) nóng nhất 38 độ C.

Dự báo ngày 23/7, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ có cường độ ổn định, sau suy yếu. Nắng nóng ở các khu vực trên ít biến đổi, sau giảm nhẹ. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, sau giảm còn 35-37 độ C, rất may đợt nắng nóng này không kéo dài.

Đến ngày 25/7, do ảnh hưởng của mưa mát, nắng nóng chấm dứt. Riêng một số địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng chỉ kéo dài hết ngày 23/7.

  Hải Dương 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nơi nắng nóng 38 độ C