Miền Bắc: Có nơi nóng 34-35 độ C trước khi đón gió mùa

Hải Dương|13/11/2019 03:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không khí lạnh ảnh ở miền Bắc suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng gia tăng. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi nóng nực 34-35 độ C.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (12/11), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Nhiệt độ toàn miền Bắc đồng loạt gia tăng, trưa về chiều khu Tây Bắc Bắc Bộ tiết trời nóng nực như những ngày đầu mùa hạ. Lúc 19h 12/8, các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) lên mức 27,9 độ C; TX.Sơn Tây (Hà Nội) cao hơn 29,2 độ C; TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) 29,6 độ C; TX.Bắc Cạn (Bắc Cạn) tăng lên 30,2 độ C. Mường Tè (Lai Châu) 31 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 31,5 độ C; Yên Châu (Sơn La) đạt mức 32,4 độ C; TP.Điện Biên (Điện Biên) 32 độ C…, Mường La (Sơn La) cao nhất 34 độ C.

Dự báo ngày 13/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng gia tăng. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi nóng nực 34-35 độ C trước khi đón gió mùa Đông Bắc tràn xuống.

Trong khi đó khối không khí lạnh đã báo từ lục địa Trung Quốc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm về sáng ngày 14/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và giông rải rác. Vì vậy, người dân miền Bắc, nhất là các tỉnh vùng núi cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc: Có nơi nóng 34-35 độ C trước khi đón gió mùa