Miền Bắc ấm nóng đỉnh điểm trước khi chuyển rét

19/03/2018 07:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm qua (18/3), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 2628 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển chậm về phía Đông Nam. Trong khi đó, vùng hội tụ gió trên cao tác động đến thời tiết miền Bắc suy yếu dần đi khiến mưa ở Bắc Bộ giảm hẳn về lượng.

Miền Bắc ấm nóng lên mức đỉnh điểm trước khi chuyển rét (Ảnh minh họa)

Lúc 19h ngày 18/3, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) tăng lên 23,9°C; Sơn Tây (Hà Nội) cao hơn 25,9°C; TP.Nam Định (Nam Định) 24,2°C. Nho Quan (Ninh Bình) 25°C. Phía tây Bắc Bộ ấm nóng hơn: Mai Châu (Hoà Bình) lên đến 29,3°C; Tuần Giáo (Lai Châu) 29,4°C; Mường Tè (Lai Châu) 29,5°C. Mường La (Sơn La) 30°C; Yên Châu (Sơn La) cao nhất 30,3°C.

Bộ phận không khí lạnh đã báo từ phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều tối và đêm nay (19/3), khối không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc. Ngày hôm nay, Bắc bộ chịu tác động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 – 28 độ bị nén yếu từ xa và dịch chuyển dần xuống phía Nam. Không khí bị nén chuyển động hỗn loạn, sinh ma sát làm tăng nhiệt (như ta bơm hơi vào bánh xe đạp làm bơm nóng lên).

Theo đó, ngày 19/3, nhiệt độ miền Bắc tăng lên mức đỉnh điểm trước khi chuyển rét. Phía Đông Bắc bộ nhiệt độ cao nhất lên đến 26 – 28°C, vùng núi có nơi cao trên 28°C. Phía Tây Bắc bộ ấm nóng 29-31°C, khu Tây Bắc cao hơn 30 – 32°C, có nơi cao trên 32°C.

  Hải Dương   


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc ấm nóng đỉnh điểm trước khi chuyển rét