Miền Bắc nóng lên trước khi hứng mưa mát

Hải Dương|15/09/2018 04:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ nối với siêu bão Mangkhut trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Philiipines).

»»» Chiều nay, siêu bão Mangkhut tiến vào Biển Đông; Quảng Ninh, Hải Phòng ra công điện khẩn

»»» Dự báo, bão Mangkhut sẽ gây ảnh hưởng tới 27 tỉnh/thành phố ở Bắc Bộ

Thời gian tới khi bão đi vào biển Đông và tịnh tiến dần về phía Bắc Bộ; dòng không khí giáng trước bão sẽ làm nhiệt độ toàn miền Bắc nóng lên trước khi hứng mưa lớn.

Theo đó, từ hôm nay (15/9) trở đi, nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ “tấn công” một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C.

Đến ngày 16/9, nắng nóng lan toả tới khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cường độ nắng nóng cũng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Sau do ảnh hưởng của mưa mát trên diện rộng, nắng nóng ở các địa phương trên chấm dứt.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc nóng lên trước khi hứng mưa mát