Miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài hết ngày 8/2

06/02/2018 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều và đêm ngày 28/1 trở đi, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm đột ngột 7-9 độ C, trời chuyển rét đậm, rét hại nhanh chóng. Vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Theo dự báo, thời tiết rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày 8/2.

Đợt rét đậm, rét hại kéo dài này khiến nhiều vùng núi cao xảy ra băng tuyết

Sau đó lại có không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp thêm. Đặc biệt, tại một số nơi như Bát Xát, Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), Mèo vạc (Hà Giang) đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá phủ trắng núi rừng. Có địa phương băng giá xảy ra kéo dài 2-3 ngày liền.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đang bắt đầu suy yếu chậm, đẩy nhiệt độ các khu vực nhích dần lên. Theo đó, đợt rét đậm, rét hại này khả năng kéo dài đến hết ngày 8/2 mới chấm dứt. Từ ngày 9/2 trở đi, tiết trời miền Bắc ấm áp trở lại. Vùng cao có địa phương vẫn duy trì rét đậm, rét hại nhưng không sâu.

Vì vậy, bà con nông dân các địa phương không tra gieo hạt giống các loại khi trời còn rét đậm. Tích cực áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất phòng, chống rét cho vật nuôi, cây non các loại để giảm thiểu thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài hết ngày 8/2