Miền Bắc tăng nhiệt trong những ngày tới

Hải Dương|12/11/2018 08:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo đó, ngày 13 và 14/11 thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc vẫn diễn xấu: Có mưa, mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng. Vùng núi có nơi có sương mù, từ ngày 15/11 mưa giảm hẳn, trưa chiều giảm mây trời nắng, tiết trời ấm nóng dần lên, mỗi ngày nhiệt độ tăng khoảng 1-2 độ C. Nhiệt độ đạt mức đỉnh điểm khả năng rơi vào ngày 16/11, với nhiệt độ cao nhất lên tới 31-33 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ một số nơi cao trên 34 độ C.

– Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13-14/11, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió yếu trên cao vẫn tồn tại trên khu vực Bắc Bộ.

>>>Ninh Thuận: Đối mặt với hạn hán giữa mùa mưa

>>>Thời tiết 11/11: Bắc Bộ tiếp tục mưa, có nơi nhiệt độ dưới 16 độ C

Nhiều khả năng vào chiều ngày 17/11, có một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Sau mưa lạnh trên diện rộng lan toả đến khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kèm theo giông mạnh.

Từ chiều ngày 18/11 trở đi, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét nhẹ. Tuy nhiên đợt lạnh rét chỉ kéo dài khoảng  2-3 ngày, vùng núi trời rét, các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại vào đêm và sáng.

 Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tăng nhiệt trong những ngày tới