Miền Bắc và Trung Bộ hứng nắng nóng trên diện rộng

Hải Dương|15/05/2018 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (14/5), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng đồng bằng, khu vực phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với cường độ nhẹ.

Miền Bắc và Trung Bộ hứng nắng nóng trên diện rộng

Vào hồi 19h ngày 14/5, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-36°C, có địa phương cao trên 36°C như Tp.Hoà Bình (Hòa Bình) 36,30C. Tương Dương (Nghệ An) nóng hơn 36,5°C; Láng (Hà Nội) cũng xuất hiện nắng nóng 35,2°C.

Dự báo ngày 15/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Theo đó, nắng nóng ở các địa phương trên sẽ lan tỏa ra hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37°C, một số địa phương lên tới 37-38°C, có nơi cao trên 38°C. Đợt nắng nóng này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho ruồi, nhặng, vi khuẩn các loại sinh sản nhanh; đây là vật chủ trung gian lây nhiễm một số dịch bệnh mùa hè. Do vậy, mọi người dân không nên ăn tiết canh, gỏi cá, rau sống các loại để phòng tránh mắc bệnh về đường tiêu hóa. Bà con nông dân các địa phương nên cho trâu bò đi làm sớm, nghỉ sớm. Tránh bắt gia súc cày bừa vào lúc nắng gay gắt nhất để phòng trâu bò bị “cảm nắng”.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc và Trung Bộ hứng nắng nóng trên diện rộng