Miền Tây: Người dân sắp phải đối mặt với đợt triều cường, sạt lở mới

Minh Đạt (T/h)|19/10/2018 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUOG.NET.VN – Sáng 19/10, một vụ sạt lở tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình đã cuốn trôi 2 căn nhà xuống sông thuộc tỉnh An Giang.Tiếp đó, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ, TP Cần Thơ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch.

>>>Bộ Văn Hóa cấm diễn viên sử dụng thuốc lá trên phim ảnh, sân khấu

>>>Hội nghị CFO thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

TP Cần Thơ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt triều cường rằm tháng 9

Ngày 19/10, Đài Khí tượng thủy văn Cần Thơ, TP Cần Thơ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch (từ ngày 22-10 đến ngày 25-10). Dự báo mực nước cao nhất khoảng 1,85m – 1,95m; đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch (từ ngày 6-11 đến ngày 9-11), dự báo mực nước cao nhất khoảng 1,95 – 2,05m.

Trước đó, trong các ngày từ 9 đến 12/10, triều cường dâng cao vượt mức lịch sử đã ngập hầu hết các tuyến đường đô thị của TP Cần Thơ và gây tràn bờ bao ở cồn Khương. Các chuyên gia và người dân TP đều cho rằng đây là đợt ngập sâu nhất do triều cường gây ra tại TP Cần Thơ.

Trong cùng ngày sáng nay, vào khoảng 2 giờ 30 sáng nay (19/10), đã xảy ra vụ sạt lở tại ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình đã cuốn trôi 2 căn nhà của ông Trần Văn Trí và Trần Minh Phong xuống sông, nhưng không thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu cho biết các ngành chức năng huyện An Phú, tỉnh An Giang đã đến thị trấn Long Bình giúp người dân khắc phục hậu quả vụ sạt lở vừa xảy ra.

Minh Đạt (T/h)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Tây: Người dân sắp phải đối mặt với đợt triều cường, sạt lở mới