Miền Trung: Nông dân thắng lớn vụ đông xuân

Mai Nhi|16/05/2018 01:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày này, nông dân các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Ninh Thuận đang vô cùng phấn khởi vì vụ mùa đông xuân thắng lớn, năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay.

Cánh đồng bội thu ở Ninh Thuận

Cụ thể, vụ Đông Xuân 2017 – 2018, toàn tỉnh Quảng Trị gieo trồng ước đạt gần 30.000 ha cây lương thực có hạt, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53,3% kế hoạch cả năm, ước sản lượng đạt hơn 161.000 tấn, đạt 62% chỉ tiêu sản lượng năm.

Đối với diện tích cây lúa gieo trồng ước đạt gần 26.000 ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lúa chất lượng cao đạt hơn 18.000 ha, chiếm 70% diện tích lúa vụ Đông Xuân. Diện tích tổ chức sản xuất lúa theo cánh đồng lớn là 3.000 ha, tăng hơn 1.000 ha so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay các địa phương đã bước vào vụ thu hoạch, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 6.000 ha. Sở NN&PTNT Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch khi lúa chín sinh lý (80 – 85%), gặt trước cày sau, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, phấn đấu kết thúc thu hoạch trước 20/5/2018 để triển khai gieo cấy vụ Hè Thu đúng thời vụ. Một số địa phương đạt năng suất cao như: Hải Lăng đạt 63 tạ/ha, Gio Linh 59 tạ/ha, Triệu Phong 58 tạ/ha, Cam Lộ 57 tạ/ha, Vĩnh Linh 56 tạ/ha…

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sở dĩ, vụ mùa năm nay đạt năng suất “kỷ lục” như vậy là do chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai các biện pháp về chuyển đổi cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, áp dụng các loại giống chất lượng cao, tăng cường các biện pháp khoa học kỹ thuật, tính toán diễn biến thời tiết ngay từ đầu vụ, tạo liên kết ổn định đầu ra cho bà con nông dân… nên đây được xem là mùa vụ bội thu nhất từ trước đến nay.

Tại Quảng Nam, nông dân tại huyện Điện Bàn cũng đã thắng lớn. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2017 – 2018 của Điện Bàn 11.360,53ha, trong đó cây lương thực có hạt 6.607,95ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 41.578,78 tấn. Trong đó, cây lúa sản xuất với diện tích gần 5.600ha.  Năng suất lúa bình quân đạt 63 – 70 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước 1- 2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 35.165 tấn. Diện tích sản xuất giống 813,8ha, với năng suất lúa giống đạt 70 – 75 tạ/ha, có nơi năng suất đạt 80 tại/ha…

Vụ đông xuân 2017-2018, nông dân huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) gieo trồng 5.270 ha lúa, trong đó có 666 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn tại các xã Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Thái, Phước Hữu và thị trấn Phước Dân. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc tốt, năng suất đạt bình quân 8 tấn/ha. Có hộ đạt hơn 9 tấn/ha, nông dân lãi 30 triệu đồng/ha.

Mai Nhi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung: Nông dân thắng lớn vụ đông xuân