Một số địa phương miền Bắc hứng mưa vừa, mưa to

Hải Dương|14/06/2018 03:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 14/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh dần lên. Phía Tây Bắc Bộ và nhiều tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Ảnh minh họa

Một số nơi thuộc tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Cạn đã có mưa vừa, mưa to trút xuống. Cụ thể, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 26mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 23mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 24mm. Nguyên Bình (Cao Bằng) trội hơn 35mm, TX Cao Bằng (Cao Bằng) mưa to với lượng 68mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) mưa lớn nhất 80mm.

Hiện rãnh áp thấp tác động đến thời tiết miền Bắc có cường độ ổn định, sau hoạt động mạnh trở lại. Dự báo ngày hôm nay (14/6), các tỉnh thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Chiều tối và đêm mưa giông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo sấm sét mạnh.

Từ chiều tối và đêm ngày 15/6 trở đi, mưa gió có khả năng mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ, riêng tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và sét đánh. Người dân vùng núi sinh sống ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, nơi địa chất có kết cấu yếu, khu vực tiền ẩn nguy cơ sạt lở cao, cần đề phòng mưa to đến rất to sinh lũ quét, sạt lở đất đá bất ngờ làm thiệt hại về người và tài sản.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số địa phương miền Bắc hứng mưa vừa, mưa to