Một nạn nhân ở Mường Nhé – Điện Biên bị lũ cuốn trôi

28/06/2018 02:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang cùng rất nhiều người dân trên địa bàn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

>>>Mưa lũ kinh hoàng khiến Lai Châu, Hà Giang thiệt hại hơn 400 tỷ đồng

Nhiều vật nuôi, tàn sản ại bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn (Mường Nhé, Điện Biên) bị lũ cuốn trôi, vùi lấp – Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Nạn nhân bị lũ cuốn trôi được xác định là anh Mùa A Chống, sinh năm 1990, trú tại bản Huổi Ban, xã Mường Nhé. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang cùng rất nhiều người dân trên địa bàn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Mường Nhé, hiện tại, huyện vẫn đang nằm trong vùng cảnh báo về lũ quét. Trước tình hình đó, huyện đã di dời khẩn cấp được 10 hộ đến vùng an toàn. Những hộ dân còn lại cũng sẽ được chính quyền địa phương di dời ra khỏi vùng nguy hiểm trong thời gian sớm nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đang được chính quyền địa phương phối hợp với người dân của huyện khẩn trương thực hiện, đặc biệt là lên phương án sửa cầu treo Cà Là Pá để giúp người dân đi lại.

Theo số liệu thống kê của Ban phòng chống lụt bão huyện, có nhiều ha diện tích cây nông nghiệp và ao cá của người dân các xã: Chung Chải,Mường Toong, Mường Nhé, Nậm Vì, Sín Thầu,… bị chìm ngập trong biển nước và bị đất đá vùi lấp khiến toàn bộ hoa màu, nhà cửa hư hỏng nặng, nhiều diện tích ruộng lúa, ngô, sắn không thể khắc phục được có nguy cơ mất trắng.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã ban hành công điện, yêu cầu các sở, ngành, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng ứng cứu người, tài sản khi có thiên tai xảy ra; bố trí lực lượng và chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ người dân bị thiệt hại vì lũ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới ở các tỉnh Tây Bắc có mưa to đến rất to, có nguy cơ xảy ra tố lốc và sạt lở đất. Vì vậy, người dân cần để phòng bất trắc, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Hoàng Chiều (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một nạn nhân ở Mường Nhé – Điện Biên bị lũ cuốn trôi