Một phụ nữ Trung Quốc sở hữu hơn 200 viên sỏi mật

Theo Khắc Hùng (nongnghiep.vn)|28/07/2017 01:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 200 viên sỏi đã được lấy ra từ túi mật và gan của một người phụ nữ tên Chen sau ca phẫu thuật dài 6 tiếng rưỡi

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, tờ Metro.co.uk (MCU) đưa tin, các bác sĩ ở bệnh viện Guanji Hospital, Trung Quốc đã thực hiện ca phẫu thuật dài hơn 6 giờ đồng hồ và gắp ra hơn 200 viên sỏi từ túi mật và gan của một phụ nữ tên là Chen, 45 tuổi.

Hơn 200 viên sỏi đã được lấy ra từ túi mật và gan của một người phụ nữ tên Chen sau ca phẫu thuật dài 6 tiếng rưỡi

Theo MCU, trung tuần tháng 7, nhóm bác sĩ phẫu thuật ở Bệnh viện Guanji Hospital (GH), Trung Quốc đã thực hiện thành công ca mổ cho nữ bệnh nhân tên là Chen, 45 tuổi, lấy ra hơn 200 viên sỏi từ túi mật và gan. Bệnh nhân nữ này đã phải chịu đựng cơn đau bụng dài hơn 10 năm nay. Đi khám phát hiện thấy bị sỏi mật và quyết định phẫu thuật vì không thể chịu đau thêm được nữa.

Theo bác sĩ Quan Xuwei, trưởng nhóm phẫu thuật ở bệnh viện GH thì đây là ca phẫu thuật xưa nay hiếm, chưa bao giờ có một lượng sỏi nhiều đến như vậy ở trong cơ thể của con người. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 giờ, lấy ra hơn 200 viên sỏi có kích thước như những viên đá cuội nhỏ, riêng 1 viên có kích thước to gần bằng quả trứng gà.

Cũng theo bác sĩ Quan Xuwei, sở dĩ người phụ nữ làm nghề ve chai sở hữu nhiều sỏi đến như vậy là do lối sống thiếu khoa học, nhất là thới quen không ăn sáng, hay ăn thức ăn thừa để qua đêm. Thói quen này dẫn đến tình trạng dư thừa cholesterol và canxi, kết tinh tạo thành sỏi trong túi mật và gan.

Liên quan đến căn bệnh nói trên, các chuyên gia Dịch vụ y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết, phụ nữ châu Á là nhóm dễ mắc bệnh sỏi mật, nhất là nhóm thừa cân trên 40 tuổi. Sỏi mật là những viên đá nhỏ, thường được tạo ra từ cholesterol và canxi.

Trong hầu hết các trường hợp, sỏi mật không gây ra bất kỳ triệu chứng nào và không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu sỏi bị mắc kẹt trong miệng mở bên trong túi mật có thể gây ra cơn đau bụng đột ngột và dữ dội kéo dài hàng giờ, chuyên môn gọi là chứng đau bụng mật. Một số trường hợp sỏi mật cũng có thể gây biến chứng, như viêm túi mật, gây đau dai dẳng, vàng da và sốt. Căn bệnh này có thể tránh được bằng cách giảm cân và duy trì lối sống khoa học, ăn uống cân bằng và đủ chất.

Theo Khắc Hùng (nongnghiep.vn)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một phụ nữ Trung Quốc sở hữu hơn 200 viên sỏi mật