Một số nơi miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa đặc biệt lớn

Hải Dương|17/08/2018 12:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 17/8, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 4. Sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào tỉnh Thanh Hoá, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa trên diện rộng và giông rải rác.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên mưa không đồng đều, tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hoà Bình, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hoá và Nghệ An.

Tại đây nhiều địa phương có mưa to, mưa rất to (tính từ 19h ngày 16/8 đến 13h ngày 17/8) như: Trạm Tấu (Yên Bái) 124mm, Thanh Ba (Phú Thọ) 109,6mm; Hạ Hoà (Phú Thọ) 116mm. Sơn Nam (Tuyên Quang) trội hơn 126mm, Đại từ (Thái Nguyên) 116,2mm; Tp.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 137mm, Ký Phú (Thái Nguyên) 130,4mm. Phú Hộ (Phú Thọ) nhiều hơn 143mm. Con Cuông (Nghệ An) đạt mức 154mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 168mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) có mưa đặc biệt lớn 202mm (theo quy định của ngành Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam, mưa với lượng trên 200mm/ngày thì được coi là mưa đặc biệt lớn). Tây Hiếu (Nghệ An) lên tới 220mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mưa  nhiều nhất 249mm.

Dự báo đêm nay và ngày mai (18/8), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hậu bão số 4. Thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mưa, rải rác mưa vừa và giông, riêng  tỉnh Sơn La và Hòa Bình có nơi mưa to đến rất to. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Các tỉnh thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, riêng tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to.

Vì vậy, người dân các địa phương vùng núi sinh sống ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, nơi có địa hình phức tạp cần đề phòng mưa lớn sinh lũ quét, trượt lở đất đá gây thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông, đề phòng ngập lụt sâu vùng thấp ven các sông ngòi.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số nơi miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa đặc biệt lớn