Mưa bão bao trùm phía Đông Bắc Bộ

Hải Dương|15/08/2018 01:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày và đêm 15/8, hoàn lưu bão số 4 tiến gần đến phía Đông Bắc Bộ hơn khiến mưa ở các địa phương gia tăng cả về lượng và diện. Sau mưa mở rộng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 15/8, một số tỉnh phía Đông Bắc Bộ bắt đầu chịu tác động của hoàn lưu bão xa. Thời tiết có mưa, mưa rào và giông rải rác, một số nơi xuất hiện mưa vừa như Uông Bí (Quảng Ninh) 24mm, Tp.Bắc Giang (Bắc Giang) trội hơn 35mm. Phủ Liễn (Hải Phòng) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đều mưa 43mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) 38mm, Tp. Lạng Sơn (Lạng Sơn) 40mm, đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) có mưa to 58mm.

Hồi 4h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – 9 (từ 60 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ tâm bão trở ra.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 16/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách tỉnh Hải Phòng khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8 – 9 (từ 60 – 90km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 có bán kính khoảng 110km tính từ tâm bão trở ra.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6; riêng phía Tây Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa bão dữ dội, gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8. Giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên) trên biển Đông trong 24h tới nằm trong khoảng: Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông.

Ngày và đêm 15/8, hoàn lưu bão số 4 tiến gần đến phía Đông Bắc Bộ hơn khiến mưa ở các địa phương gia tăng cả về lượng và diện. Sau mưa mở rộng sang các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rải rác mưa vừa, mưa to. Khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá, cảnh giác với lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Bắc Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C
    Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa bão bao trùm phía Đông Bắc Bộ