Mưa đá xuất hiện trên cao nguyên đá Hà Giang

04/03/2018 06:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lào Cai: Xuất hiện trận mưa đá đầu tiên trong năm 2018

(Moitruong.net.vn) – Rạng sáng ngày 4/3, trên địa bàn hai huyện Mèo Vạc và Đồng Văn (Hà Giang) bất ngờ xuất hiện mưa đá kéo dài kèm theo giông lốc, gây thiệt hại lớn cho người dân.

>>>

Mưa đá xuất hiện với số lượng lớn – nguồn ảnh Facebook

Theo thông tin, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, mưa đá trên toàn bộ diện rộng của 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, xuất hiện một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút.

Người dân địa phương cho hay, mưa đá bất ngờ xuất hiện vào rạng sáng nên nhân dân không hề có sự chuẩn bị. Do đó, nhiều gia đình bị thiệt hại nặng.

Được biết, do mưa đá kèm theo gió lốc nên làm tốc mái một số điểm trường và điểm bưu điện văn hóa xã.

Mưa đá xuất hiện rạng sáng ngày 4/3 – nguồn ảnh Facebook

Ngoài ra, những hạt đá to bằng đầu ngón tay rơi xuống cũng làm thủng mái nhà một số hộ dân, vùi dập nhiều diện tích hoa màu, rau quả, một số hạng mục công trình…của nhân dân và chính quyền địa phương. Đến khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, mưa đá vẫn chưa tan hết.

Theo thông tin trên Phapluatplus.vn, ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết, hiện tại lãnh đạo huyện đang xuống địa phương để kiểm tra tình hình thiệt hại.

“Trước mắt chúng tôi yêu cầu các xã phải khắc phục và giúp đỡ những hộ có nhà bị bay mái, tốc mái. Đối với những hộ thiệt hại nặng tôi yêu cầu các xã phải dùng nguồn dự phòng ngân sách để giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống”. Ông Cường nói.

Nhiều địa phương bị ảnh hưởng do mưa đá

Hiện tại thiệt hại đang được các địa phương thống kê.

Ngoài ra, vào khoảng 20h30 rạng sáng 4/3, tại thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai) xuất hiện mưa đá bất ngờ. Ông Nguyễn Duy Chinh, một người dân địa phương cho biết: “Mưa đá kéo dài khoảng 4 phút và xuất hiện 2 lần. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1cm, nhưng hạt lớn đạt mức 1,5 – 2cm. Mưa đá đi kèm với mưa rào và sấm chớp nổ đùng đoàng, sau khi mưa kết thúc, các hạt đá bị dòng nước chảy cuốn vào chỗ trũng kết dính lại thành cục nhỏ”. Đây là trận mưa đầu tiên tấn công tỉnh Lào Cai trong năm 2018.

Hướng Dương (T/h)

Bài liên quan
  • Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc gây nhiều thiệt hại tại Hà Giang
    Trận mưa to, kèm gió lốc xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã làm ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình phúc lợi, điểm trường, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, cột điện đổ gẫy... Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa đá xuất hiện trên cao nguyên đá Hà Giang