Mưa diện rộng tiếp tục trút xuống miền Bắc

27/05/2018 02:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 27/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị một đợt không khí lạnh từ phía Bắc nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, trời chuyển dịu mát.

Ngày 27/5, mưa diện rộng tiếp tục trút xuống miền Bắc

Tuy nhiên, lượng mưa không đồng đều, nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to dội xuống. Cụ thể, Bắc Quang (Hà Giang) 25mm, Mường Tè (Lai Châu) trội hơn 28mm, Bắc Mê (Hà Giang) 34mm; Mộc Châu (Sơn La) 27mm, Thông Nguyên (Hà Giang) 39,2mm; Tiến Sơn (Hòa Bình) 43,3mm; Mai Châu (Hòa Bình) 49mm, Tả Van (Lào Cai) 44,6mm; Tp.Hoà Bình, Dân Hạ (Hòa Bình) và Tam Đường (Lai Châu) đều có mưa to 54mm. Tp.Hải Dương (Hải Dương) cao hơn 58mm, Độc Lập (Hòa Bình) nhiều nhất 65,2mm. Mưa làm nhiệt độ giảm nhanh, người dân các tỉnh, thành thở phào, khoan khoái với tiết trời dịu mát sau nhiều ngày phải hứng chịu nắng nóng.

Hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị không khí lạnh nén và di chuyển xuống phía Nam. Ngày và đêm 27/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh. Từ chiều tối 27/5, mưa vừa, mưa to đến rất to lan toả vào các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Theo đó, các tỉnh vùng núi phía Bắc, phía tây Thanh Hoá và Nghệ An tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá ở các sườn núi dốc. Người dân các địa phương cần đề phòng lốc tố, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông.

Hải Dương 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa diện rộng tiếp tục trút xuống miền Bắc