Mưa dông diện rộng bao phủ phía Tây Bắc bộ

27/02/2018 02:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đêm về sáng ngày 27/2, vùng hội tụ gió trên cao đã hình thành trên khu vực phía Tây Bắc bộ gây mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông.

Khoảng 1-2 giờ tới khu vực Sơn La, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang tiếp tục có mưa rào và dông

Tuy nhiên mưa không đồng đều, một số nơi mưa với lượng tương đối như Phiềng Lanh, Bắc Yên và Sông Mã (Sơn La) đều mưa 7mm. Tp.Điện Biên (Điện Biên) nhiều hơn 10mm, Tả Van (Lào Cai) 10,6mm. Mường Tè (Lai Châu) nhiều nhất 14mm, mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho lúa xuân mới cấy, cây trồng các loại. Mưa làm độ ẩm tăng cao, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng ở tây Bắc Bộ trùng xuống.

Lúc 8h25 phút, trạm Rada Tp. Việt trì (Phú Thọ) cho biết: Hiện dải mây gây mưa dông đang bao phủ tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang, vùng mây trên có xu hướng phát triển mạnh lên. Đặc biệt, khu vực tỉnh Tuyên Quang có vùng mây đối lưu phát triển mạnh nhất.

Dự báo, trong khoảng 1-2 giờ tới khu vực Sơn La, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang tiếp tục có mưa rào và dông. Sau mưa gió lan tỏa đến tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Cạn. Cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy trong cơn dông có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa dông diện rộng bao phủ phía Tây Bắc bộ