Mưa lớn bao phủ phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hải Dương|18/09/2018 02:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 18/9, do chịu ảnh hưởng của tàn dư bão số 6. Kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đồng xuất hiện, phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to trút xuống.

>>>Chương Mỹ, Hà Nội: Nhiều tuyến đê bị sạt lở nghiêm trọng

>>>Đà Nẵng: Kiểm soát hoạt động phương tiện thủy nội địa

Ảnh minh họa

Cụ thể, Ngân Sơn (Bắc Cạn) mưa 27mm, Lục Ngạn (Bắc Giang) và Tp. Thanh Hoá (Thanh Hoá) cùng mưa 33mm. TX.Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) 34mm, Chí Linh (Hải Dương) 35mm, Tp. Lạng Sơn (Lạng Sơn) và Nho Quan (Ninh Bình) đều ở mức 39mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) trội hơn 42mm, Đình Cả (Thái Nguyên) 41,2mm; Uông Bí (Quảng Ninh) 49mm. Hòn Ngư (Nghệ An) 38mm…, Sơn Động (Bắc Giang) và Đình Lập (Lạng Sơn) cùng mưa to 55mm, đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) 63mm. Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 53mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) nhiều hơn 76mm, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 59mm. Tp.Vinh (Nghệ An) 79mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) mưa lớn nhất 96mm.

 Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có cường độ ổn định. Tàn dư bão số 6 vẫn còn tác động sau suy yếu. Dự báo ngày và đêm 18/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông mạnh.

 Do vậy, người dân các tỉnh thành, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, trượt lở đất đá. Vùng thấp, vùng trũng, khu vực các nội đô phòng ngừa ngập úng. Cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông, ứng phó kịp thời nếu thiên tai xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại.

      Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn bao phủ phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ