Dự báo thời tiết ngày 31/5: Mưa lớn đột ngột trút xuống một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|31/05/2018 03:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm về sáng ngày 31/5, vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh lên bất ngờ. Khiến mây đối lưu ở các khu vực vùng núi phía Bắc phát triển không đồng đều, một số tỉnh như Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang có mây gây mưa phát triển mạnh đến rất mạnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ầm ầm dội xuống các địa phương trên. Cụ thể, Tân Đồng (Yên Bái) mưa 37,2mm; Phù Lưu (Tuyên Quang) trội hơn 48,2mm. Ngòi Thia (Yên Bái) 49mm, Sơn Nam (Tuyên Quang) và Đồng Văn (Hà Giang) cùng có mưa to 53mm, Thông Nguyên (Hà Giang) 58,6mm. Cẩm Nhân (Yên Bái) 67,2mm; Yên Sơn (Tuyên Quang) 85mm, Bắc Quang (Hà Giang) đạt mức 87mm. Thái Hòa (Tuyên Quang) mưa rất to 106mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) nhiều nhất 155mm.

Người dân các địa phương tỉnh Tuyên Quang khá bất ngờ với trận mưa dữ dội ít xảy ra vào đầu mùa mưa 2018. Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc có cường độ ổn định, nên thời tiết diễn biến như sau: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Cần đề phòng mưa to đến rất to cục bộ gây lũ quét, sạt lở đất đá; cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, cây trồng các loại.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 31/5: Mưa lớn đột ngột trút xuống một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ