Mưa lớn tiếp tục trút xuống một số địa phương miền Bắc

Hải Dương|07/08/2018 08:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 7/8, dải hội tụ nhiệt đới ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Trong khi đó vùng hội tụ gió trên cao tác động đến một số tỉnh, thành Bắc Bộ mạnh lên đột ngột khiến lượng mưa ở các địa phương gia tăng bất ngờ.

Ảnh minh họa

Tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái. Tại đây nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, Bắc Hà (Lào Cai) 34mm, Hồng Thái (Tuyên Quang) 30,8mm; Thượng Lâm (Tuyên Quang) trội hơn 44,4mm. Phố Ràng (Lào Cai) và TX. Tuyên Quang (Tuyên Quang) đều mưa 42mm, Lục Yên (Yên Bái) 41mm, Tp.Hà Giang (Hà Giang) 38mm, Chiêm Hoá (Tuyên Quang) 43mm. Khánh Hoà (Yên Bái) đạt mức 49,6mm…, Vĩnh Lạc (Yên Bái) mưa to 59mm, Bản Lầu (Lào Cai) nhiều hơn 63,8mm. Vĩnh Tuy (Hà Giang) 62mm, Bắc Quang (Hà Giang) lên tới 89mm, Na Hang (Tuyên Quang) mưa rất to 106mm, Lũng Hà (Yên Bái) mưa lớn nhất 192,6mm.

Dự báo chiều và đêm ngày 7/8, dải hội tụ nhiệt đới ảnh hưởng đến miền Bắc ít biến đổi. Vùng hội tụ gió trên cao di chuyển sang khu vực phía Tây Bắc Bộ. Theo đó, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào đều khắp và giông rải rác, có nơi vừa, mưa to. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Người dân toàn miền Bắc cần phòng ngừa lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn giông. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ cảnh giác với mưa lớn sinh lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại người và tài sản.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn tiếp tục trút xuống một số địa phương miền Bắc