Mưa lũ ở miền Bắc kéo dài khoảng 2 ngày nữa

Hải Dương|25/06/2018 03:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (24/6), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác.

Mưa lũ ở miền Bắc tiếp tục kéo dài khoảng 2 ngày nữa

Tuy nhiên diện mưa lớn đã thu hẹp lại so với ngày hôm trước. Mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào tỉnh Lai Châu và Điện Biên, cùng một số địa phương khác thuộc tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Tuyên Quang. Cụ thể, Sa Pa (Lào Cai) mưa 50mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) nhiều hơn 77mm, Tam Đường (Lai Châu) 69mm. Mường Lay (Điện Biên) 96mm, Tp.Hà Giang (Hà Giang) có mưa rất to 123mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 137mm, Mường Tè (Lai Châu) mưa lớn nhất 169mm.

Hiện rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, sau suy yếu. Dự báo đợt mưa này khả năng còn kéo dài khoảng 2 ngày nữa, riêng khu vực vùng núi và trung du có ngày rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Thời gian mưa nhiều xảy ra chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trong cơn giông khả năng xảy ra gió giật mạnh và sét đánh.

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, hiện các sông suối, ao hồ đầy nước, đất đá ở các tỉnh vùng núi no nước và nhão, độ liên kết yếu. Chỉ cần mưa vừa, mưa to dội xuống thì nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá là rất cao. Vì vậy, người dân sinh sống nơi đã xảy ra mưa to đến rất to cần tăng cường cao nhất việc phòng tránh lũ quét, sạt lở đất đá, đề phòng lũ lớn gây ngập úng sâu ở các vùng thấp ven sông.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ ở miền Bắc kéo dài khoảng 2 ngày nữa