Mưa lũ Yên Bái: Số người mất tích và tử vong do lũ tăng lên con số 28

Hồng Nhung (th)|14/10/2017 23:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mưa lũ Yên Bái: Tìm thấy thi thể PV TTXVN bị lũ cuốn trôi, Trạm Tấu hết bị chia cắt

(Moitruong.net.vn) – Thông tin trên báo Yên Bái đưa, trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây ra nhiều đau thương cho người dân Yên Bái,  tính đến 17h chiều ngày 14/10 số người mất tích và tử vong do lũ đã tăng lên con số 28. Trong đó, có  14 người chết, 14 người mất tích.

>>>

tan hoang

Mưa lũ Yên Bái số người mất tích và tử vong do lũ tăng lên con số 28

Số tử vong  và mất tích tăng thêm 4 người so với ngày 13/10 do sạt lở đất tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Thống kê mới nhất ngày 14/10 của tỉnh Yên Bái cho biết, đã có 1.778 nhà bị thiệt hại, trong đó 78 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 418 nhà phải di dời khẩn cấp người và tài sản; 285 nhà nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở phải tiếp tục theo dõi để di dời; 997 nhà bị ngập nước, sạt lở ta luy, trôi tài sản, hư hỏng.

Về nông nghiệp, đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 914 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3.000 con gia súc, gia cầm chết do lũ cuốn trôi; 42ha nuôi thủy sản và 15 lồng cá bị thiệt hại…

Tính đến ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 14 người, riêng trong ngày 14/10 tìm thấy thêm 3 người bị lũ cuốn trôi.

Thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập Ban tiếp nhận, phân phối tiền và hàng hóa của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đến ủng hộ, cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngoài ra, tại huyện Trạm Tấu để giúp đồng bào khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đến thời điểm này huyện Trạm Tấu đã huy động trên 2.000 lượt người là lực lượng cán bộ, công chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ ở các xã: Bản Công, Xà Hồ, Hát Lừu và thị trấn Trạm Tấu đến giúp đồng bào ở xã Hát Lừu sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với việc giúp dân thu hoạch những diện tích lúa còn sót lại sau lũ, huyện Trạm Tấu đã chủ động chỉ đạo các ngành, các lực lượng di dời khẩn cấp những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, đảm bảo không để người dân nào bị đói, rét.

Trong những ngày tới, tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục tập trung công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Hồng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ Yên Bái: Số người mất tích và tử vong do lũ tăng lên con số 28