Mưa ở miền Bắc giảm dần

Hải Dương|17/06/2018 02:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 17/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-20 độ Vĩ Bắc ảnh hưởng đến  miền Bắc hoạt động mạnh trở lại, khiến nhiều tỉnh, thành có mưa với lượng khá lớn trút xuống.

Ảnh minh họa

Cụ thể, Tp. Điện Biên (Điện Biên) và Chi Nê (Hoà Bình) đều mưa 24mm, Lục Yên (Yên Bái) và Tiên Yên (Quảng Ninh) đạt mức 28mm, Bắc Quang (Hà Giang) và Phú Hộ (Phú Thọ) cùng có mưa 25mm. Bãi Cháy (Quảng Ninh) nhiều hơn 35mm, Vĩnh Lạc (Yên Bái) 36mm, Sơn Tây và Hà Đông (Hà Nội) cùng đạt mức 39mm, Tp.Ninh Bình (Ninh Bình) 42mm, Thanh Hà (Hoà Bình) 48mm. Tiến Sơn (Hoà Bình) 40mm, Thông Nguyên (Hà Giang) ở mức 47,6mm, Tân Tiến (Hà Giang) 46,6mm…

Hiện rãnh áp thấp tác động đến Bắc Bộ bắt đầu suy yếu chậm. Theo đó, thời tiết miền Bắc vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến đêm ngày 18/6, lượng mưa ở các khu vực giảm dần. Trong khi đó nhiệt độ lại gia tăng trở lại, mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và sét đánh. Người dân các địa phương vùng núi vẫn phải đề phòng mưa lớn cục bộ do điều kiện địa hình gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ.

 Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa ở miền Bắc giảm dần