Mực nước sông Hồng thấp hơn 32% so với trung bình nhiều năm

08/03/2017 03:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã phát đi Bản tin nhận định tình hình nguồn nước trên các sông khu vực Bắc Bộ trong quãng thời gian từ 8 – 14/3/2017. Theo đó, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 32%.

Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 32%

Dự báo, trong khoảng thời gian từ 8 – 14/3/2017, mực nước trên thượng lưu các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình sẽ chịu ảnh hưởng của thủy triều. Nguồn nước dự báo trên sông Đà đến hồ Hòa Bình có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm trên 3%. Trên sông Lô tại Tuyên Quang và trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 32%.

Dù mực nước trên hệ thống sông Hồng có thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên, so với thời điểm đầu tháng 3/2017, mực nước hiện nay đã tăng khoảng 5%.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, mực nước trong các tháng 3 – 4 – 5/2017 trên hệ thống sông Hồng sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 15%. Do đó, không loại trừ khả năng khu vực Bắc Bộ sẽ bị thiếu nước cục bộ, nhất là ở vùng trung du, miền núi.

Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước để có phương án, kế hoạch bổ sung nguồn nước bảo đảm phục vụ sản xuất vụ Xuân.

Quỳnh Mai

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mực nước sông Hồng thấp hơn 32% so với trung bình nhiều năm