Mương thoát nước ô nhiễm, cả thôn “lĩnh đủ” mùi hôi thối

11/11/2017 09:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thời gian gần đây, người dân thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo (Thường Tín, Hà Nội) phải sống trong cảnh ô nhiễm bởi mỗi khi trời trở nắng, tuyến mương trên địa bàn lại bốc mùi hôi thối khủng khiếp.

Nước trong mương chuyển sang màu đen đặc, nổi đầy bọt trắng và bốc mùi xú uế

Theo ghi nhận thực tế, mương nước này rộng khoảng 2m, dài hơn 300m nằm ven đường trục chính dẫn vào thôn Nỏ Bạn và UBND xã Vân Tảo. Rác kết thành từng mảng nổi trên bề mặt, toàn bộ nước trong mương đã chuyển sang màu đen đặc, nổi bọt trắng và bốc mùi xú uế.

Chưa hết, ngay trên địa bàn Vân Tảo còn tồn tại mương nước ngay sát trục đường DT 427. Đoạn mương này hiện cũng trong cảnh đặc quánh rều rác. Theo ông Phạm Gia Phán – Trưởng thôn Nỏ Bạn, mương nước trên địa bàn thôn ngày càng ô nhiễm là do một số hộ dân làm nghề bún “xả thải” trực tiếp. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khoảng 4 tháng gần đây, khiến hàng trăm hộ dân trong thôn bức xúc.

Để khắc phục tình trạng mương chết, gây ô nhiễm, thiết nghĩ thời gian tới chính quyền sở tại cần tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân ý thức bảo vệ môi trường sống, tránh xả rác, nước thải bừa bãi ra lòng mương.

Đồng thời, chính quyền và cơ quan chức năng về môi trường, thoát nước cần sớm triển khai quyết liệt kế hoạnh cải tạo, kè chắn lại hai bên bờ mương và khơi thông dòng chảy, giúp người dân sớm thoát khỏi tình trạng sống chung với ô nhiễm, góp phần cải thiện môi trường chung của xã Vân Tảo sớm xanh – sạch – đẹp.

Theo LĐTĐ


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mương thoát nước ô nhiễm, cả thôn “lĩnh đủ” mùi hôi thối