Mỹ: Loài cá mập ăn thực vật đầu tiên trên thế giới

Quỳnh Dao (T/h)|11/09/2018 11:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mới đây, loài cá mập đầu búa được các nhà khoa học tới từ Mỹ phát hiện ra rằng, chúng có thể dùng tảo biển làm thức ăn song song với việc đi săn lùng các động vật khác.

Công viên Hồ điều hòa Nhân Chính chính thức mở cửa

Cải thiện chất lượng đất có thể làm chậm sự nóng lên toàn cầu

Cá mập đầu búa được xác nhận là loài cá mập ăn thực vật đầu tiên trên thế giới. (Ảnh: Sputnik)

Khi mổ xác con vật, các nhà nghiên cứu thấy trong dạ dày và gan của chúng có một lượng lớn carbon-13. Đây là chất hóa học phóng xạ yếu đặc biệt mà nếu ở trong nước chỉ có ở các loại tảo.

Các nhà khoa học trong nghiên cứu mới đây cũng chỉ ra rằng, cơ thể cá mập hấp thụ tới một nửa chất dinh dưỡng chứa trong tảo. Đồng thời, cho thấy lượng thức ăn tiêu thụ trong chúng tăng lên biến những kẻ săn mồi dưới biển biến thành loài ăn chay.

Trên thực tế, hành vi ăn thực vật của cá mập đầu búa từng được một nghiên cứu sinh người Mỹ phát hiện vào năm 2017.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Loài cá mập ăn thực vật đầu tiên trên thế giới