Năm 2100 gần 50% các loài sẽ biến mất khỏi Trái Đất

Hân Hân|27/02/2017 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Một báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cảnh báo Trái đất đang trên đà bị mất đi tính đa dạng sinh học với gần một nửa các loài có thể tuyệt chủng vào năm 2100.

các loài có nguy cơ tuyệt chủng

Đến năm 2100, gần một nửa các loài trên hành tinh xanh có thể bị tuyệt chủng

Trong khuôn khổ hội nghị về sự tuyệt chủng của sinh vật – diễn ra trong ba ngày tại thành phố Vatican, bắt đầu từ 27/2, các nhà khoa học cho biết Trái đất có thể bị mất 20-40% tính đa dạng sinh học.

Cụ thể, đến năm 2100, gần một nửa các loài trên hành tinh xanh có thể bị tuyệt chủng trừ khi các nước có hành động khẩn cấp để bảo vệ đa dạng sinh học.

Trong một báo cáo trình tại hội nghị, các nhà khoa học lưu ý nạn săn trộm đã kéo giảm số lượng các loài trong quần thể động vật. Chẳng hạn loài tê giác đen, thế giới hiện chỉ còn khoảng 5.000 con trong tự nhiên. Nhóm săn trộm đã giết chúng để cưa lấy sừng bán ra cho những nơi cần mua.

Theo tuyên bố của hội nghị, mặc dù có nhiều nỗ lực đang được thực hiện để bảo vệ các loài nguy cấp như gấu trúc, hổ và tê giác, vẫn còn nhiều loài sinh vật khác đang bị xem nhẹ, khiến chúng khó tránh được nguy cơ tuyệt chủng.

Ngoài ra dân số thế giới không ngừng tăng lên cũng là một mối lo. Cần kiểm soát dân số để đảm bảo sự phát triển bền vững của Trái đất.

Hân Hân 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2100 gần 50% các loài sẽ biến mất khỏi Trái Đất