Nam Định: Bệnh viện quá tải do dịch sốt xuất huyết

Hoàng Nhung (TH)|18/08/2017 08:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau khi dịch bệnh bùng phát trong gần hai tháng nay, bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định rời vào tình trạng quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm ghép do bệnh viện quá tải

Thống kê từ Sở Y tế tỉnh Nam Định, từ tháng 6/2017 đến nay, toàn tỉnh Nam Định có 1.350 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó, chỉ trong nửa đầu tháng 8, số mắc bệnh là trên 800 người. Bình quân mỗi ngày có 30-60 bệnh nhân mắc bệnh mới. Đáng chú ý là hầu hết các ca mắc sốt xuất huyết đều xảy ra gần đây.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, bệnh nhân ồ ạt nhập viện, bệnh viện đã phải kê thêm hơn 50 giường nhưng bệnh nhân vẫn phải nằm ghép. “Hiện tại bình quân mỗi ngày có khoảng 20 bệnh nhân nhập viện khiến bệnh viện gặp không ít khó khăn”, ông Hòa nói.

Lý giải về số người mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, ông Khương Thành Vinh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết do nhiều người mắc bệnh từ tỉnh ngoài rồi về Nam Định chữa trị, nên số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tại địa phương tăng cao. Cụ thể, trong tháng 6 và 7, trong tổng số 451 người mắc bệnh, có 80% ca mắc bệnh từ tỉnh ngoài. Trong tháng 8, có 56% là mắc bệnh từ tỉnh ngoài.

Hiện tại, Sở Y tế Nam Định đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh mở rộng thu dụng bệnh nhân vào điều trị ở các khoa khác của bệnh viện chứ không chỉ ở khoa truyền nhiễm. “Đến nay, cả chính quyền và người dân các địa phương đều ý thức vấn đề dập dịch sốt xuất huyết là nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh và đang rất tích cực Tuy nhiên, để giảm mạnh số bệnh nhân nhập viện, tránh quá tải thì phải đồng bộ cả nước. Nếu số bệnh nhân người Nam Định mắc bệnh ở tỉnh ngoài giảm mạnh và hết, thì tình trạng quá tải ở địa phương cũng sẽ chấm dứt”, ông Vinh cho hay.

Hoàng Nhung (TH)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: Bệnh viện quá tải do dịch sốt xuất huyết