Nam Định: Nguy cơ hỏa hoạn từ ‘mạng nhện’ dây điện, cáp viễn thông

Văn Đông|14/06/2017 02:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Năm 2016, toàn tỉnh Nam Định xảy ra 64 vụ cháy thì có tới 16 vụ do chập điện, chiếm 29,7%. Trong 5 tháng đầu năm 2017 xảy ra 29 vụ cháy nhưng có tới 10 vụ do chập điện, chiếm 34,5%.

Nguy cơ hỏa hoạn từ ‘mạng nhện’ dây điện, cáp viễn thông

Đại tá Nguyễn Quang Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nam Định) cho biết: “Số vụ cháy trên hệ thống cáp viễn thông trên cột điện đang gia tăng ở mức báo động. Các đơn vị viễn thông tùy tiện treo mắc dây cáp lên cột điện, gây quá tải dẫn đến chập điện và gây cháy”.
Điều đáng nói, các đơn vị này đều không tháo bỏ các dây thừa hoặc dây không còn sử dụng đến, trong khi lượng dây này đang chiếm tới 70% trên hệ thống dây cáp. Vì vậy, hệ thống dây điện, dây cáp hiện đang trở thành một tấm lưới dây bùng nhùng, treo lơ lửng. Nếu chập điện xảy ra, mớ dây này sẽ bị cháy lan, biến thành một “lưới lửa” trên đầu người dân. Tại nhiều điểm dân cư, dây cáp viễn thông đan xen với dây điện tạo nên những “mạng nhện” khổng lồ. Ở nhiều nơi, cáp viễn thông kéo đường dây điện võng xuống thấp.
Ông Đoàn Quốc Kiên, Phó giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết: “Quy định cho phép các đơn vị viễn thông được dùng chung hạ tầng nhưng phải đăng ký với điện lực. Tại Nam Định, hiện có 6 đơn vị viễn thông chạy nhờ đường dây trên cột điện là Chi nhánh Viettel Nam Định, Viễn thông Nam Định, Truyền hình cáp Nam Định, Công ty CP FPT chi nhánh Nam Định… nhưng hầu như không thông qua chúng tôi. Họ tuỳ tiện giăng mắc, thậm chí để lại cả đường dây điện thoại cố định, đường cáp cũ không sử dụng. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện một số đơn vị lắp trộm, nhưng do chưa có chế tài xử lý nên chỉ nhắc nhở rồi thôi”.
Cũng theo ông Kiên, Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã có chỉ đạo chỉnh trang lưới điện. Tỉnh Nam Định hiện 302 km đường dây cần chỉnh trang với kinh phí dự trù lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, Nam Định mới chỉ chỉnh trang được 5,14 km với số tiền trên 1,4 tỉ đồng, số còn lại phải đợi kinh phí.
Đại tá Thịnh cho biết, Công an tỉnh Nam Định đang rà soát và ngay trong tháng 6 này sẽ ban hành quy chế, yêu cầu Điện lực Nam Định và các đơn vị viễn thông trên địa bàn tham gia chỉnh trang tình trạng mất mỹ quan, mất an toàn đường dây.

Văn Đông


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: Nguy cơ hỏa hoạn từ ‘mạng nhện’ dây điện, cáp viễn thông