Nắng nóng bao phủ Bắc và Trung Trung Bộ

Hải Dương|31/05/2018 01:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (30/5), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ suy yếu nhanh. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế phát triển chậm về phía Đông Nam, đẩy nhiệt độ các khu vực đồng loạt tăng lên; gia tăng mạnh hơn là các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Nắng nóng bao phủ Bắc và Trung Trung Bộ

Tại đây nắng nóng với cường độ nhẹ đã bao phủ một số địa phương trên. Lúc 19h ngày 30/5, các trạm khí tượng Bắc và Trung Trung Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Tây Hiếu (Nghệ An) lên đến 35,20C; Con Cuông (Nghệ An), TX Quảng Ngãi và Ba Tơ (Quảng Ngãi) cao hơn 35,80C; Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) cùng nắng nóng 35,40C. Hương Sơn (Hà Tĩnh) và cố đô Huế đều đạt mức 35,30C; Tuyên Hoá (Quảng Bình) nóng nhất 360C.

Dự báo ngày 31/5, vùng áp thấp nóng trên tiếp tục phát triển chậm về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu “phơn” đồng xuất hiện. Theo đó, nắng nóng ở Bắc và Trung Trung Bộ mở rộng thêm, cường độ nóng bức cũng tăng theo, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 370C, có nơi cao trên 370C.

Các tỉnh miền Bắc ngày 31/5 cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ ở hai tỉnh Sơn La và Hoà Bình. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35 – 360C, nắng nóng tại đây chỉ kéo dài hết ngày 1/6 rồi chấm dứt. Khu vực miền Trung nắng nóng kết thúc muộn hơn khoảng 2 – 3 ngày.

Hải Dương 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng bao phủ Bắc và Trung Trung Bộ