Nắng nóng diện rộng sắp “tấn công” miền Bắc và Trung Bộ

Hải Dương|14/05/2018 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa giông trên diện rộng thời gian qua suy yếu hẳn. Trong khi đó, vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng về phía Đông Nam khiến nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng nhanh trong những ngày tới.

Nắng nóng diện rộng sắp “tấn công” miền Bắc và Trung Bộ

Dự báo, từ trưa ngày 14/5 trở đi, nắng nóng cục bộ “tấn công” một số địa phương khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc, khu vực phía tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-360C. Sau đó nắng nóng lan tỏa ra diện rộng, cường độ nắng nóng cũng tăng lên. Với nhiệt độ cao nhất đạt mức 36-380C, có nơi cao trên 380C.

Nắng nóng cùng với không mưa làm độ ẩm giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, cháy rừng  các tỉnh, thành tăng lên mức nguy hiểm. Vì vậy, người dân nơi nắng nóng bao phủ cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung. Phòng cháy, chữa cháy rừng nói riêng, biện pháp tốt nhất là tăng cường công tác tuần tra, quan sát cháy vào những giờ cao điểm trong ngày, trú trọng các cánh rừng có nguy cơ tiềm ẩn cháy cao. Nghiêm cấm người dân không được sử dụng lửa trong rừng, mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ vào những ngày nắng nóng để phòng ngừa bị mắc bệnh. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại do nắng nóng gây ra.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng diện rộng sắp “tấn công” miền Bắc và Trung Bộ