Nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc và Trung Bộ có nơi lên tới 39°C

Hải Dương|07/05/2018 23:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 7/5, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38°C

Vào lúc 19hngày 7/5, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38°C. Một số địa phương cao trên 38°C như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2°C; Láng (Hà Nội) 38,4°C; Kim Bôi (Hoà Bình) 38,6°C.

Tĩnh Gia (Thanh Hoá), Đô Lương (Nghệ An), Tp. Hoà Bình (Hoà Bình) cùng đạt mức nắng nóng đặc biệt gay gắt 39°C. Đây là mức tăng nhiệt cao nhất ghi nhận được ở các địa phương trong đợt nắng nóng này.

Dự báo ngày 8/5, vùng áp thấp nóng phía Tây bị một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống và nén yếu từ xa. Nắng nóng ở các khu vực giảm dần về diện và cường độ, đến ngày 9/5 nắng nóng chấm dứt. Đây là đợt nắng nóng thứ 4 xảy ra ở các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ tính từ đầu tháng 3 đến nay.

  Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng đỉnh điểm, miền Bắc và Trung Bộ có nơi lên tới 39°C