Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ gia tăng về cường độ

Hải Dương|15/05/2018 23:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng ở miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã bao phủ trên diện rộng, cường độ nóng bức cũng tăng theo, nhiều địa phương nắng nóng đạt mức gay gắt.

Lúc 19h ngày 15/5, các trạm khí tượng quan trắc được nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37°C, một số nơi cao trên 37°C như Đông Hà (Quảng Trị) đạt mức 37,1°C; Tp.Hoà Bình (Hoà Bình) và Quỳ Hợp (Nghệ An) cùng nắng nóng 37,5°C; Tp. Đà Nẵng (Đà Nẵng) cao hơn 38°C, Con Cuông (Nghệ An) nóng nhất 38,4°C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn trên đà phát triển và mở rộng. Dự báo ngày 16/5, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ xảy ra dữ dội hơn. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38°C, có nơi lên tới 38-40°C.

Nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ tại các hộ gia đình, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp tăng nhanh, nguy cơ xảy ra chập cháy cao nếu người sử dụng bất cẩn. Ngoài ra, cấp báo động cháy rừng ở một số tỉnh, thành hiện tăng lên mức nguy hiểm. Vì vậy, người dân các địa phương, các cấp chính quyền sở tại cần tăng cường cao công tác phòng cháy, chữa cháy. Chuẩn bị thật tốt dụng cụ, phương tiện, lực lượng, cùng các phương án ứng cứu nhanh nhất, nếu cháy xảy ra giảm thiểu được thiệt hại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ gia tăng về cường độ