Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ ngày càng dữ dội hơn

Hải Dương|01/07/2018 02:22
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Dự báo ngày hôm nay (1/7), vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng thêm khiến nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ ngày càng dữ dội hơn, nắng nóng sẽ đạt mức đỉnh điểm vào khoảng ngày 23/7.

Ảnh minh họa

Hôm qua (30/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển  và mở rộng về phía Đông Nam, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ đồng loạt tăng cao so với ngày hôm trước. Lúc 19h ngày 30/6, các Trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng dao động từ 35 – 380C, một số địa phương cao trên 380C như: Kim Bôi (Hoà Bình) 38,10C; Láng, Ba Vì (Hà Nội) và Tp.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng lên tới 38,30C; Tp.Hoà Bình (Hoà Bình) 390C. Các tỉnh Trung Bộ do chịu ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng phơn nên nóng hơn. Cụ thể, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,70C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá) cao nhất 40,50C.

Dự báo ngày hôm nay (1/7), vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng thêm khiến nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ ngày càng dữ dội hơn, nắng nóng sẽ đạt mức đỉnh điểm vào khoảng ngày 2 – 3/7. Tại Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng 37 – 390C, có nơi cao trên 390C. Trung Bộ phổ biến từ 38 – 400C, một số nơi lên đến 40 – 410C. Đợt nắng nóng này khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Bà con nông dân miền Bắc và Trung Bộ cần đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại do nắng nóng gây ra.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ ngày càng dữ dội hơn