Nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng về cường độ

Hải Dương|02/06/2018 07:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (1/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng Phơn hoạt động mạnh dần lên nên nắng nóng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ gia tăng về cường độ.

Nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng về cường độ

Vào hồi 19h ngày 1/6, ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng đồng loạt tăng cao hơn so với ngày hôm trước. Phổ biến từ 35-370C, có địa phương cao trên 370C như: Tây Hiếu (Nghệ An) 37,50C; Con Cuông (Nghệ An) lên tới 38,30C.

Hiện vùng áp thấp nóng trên tiếp tục phát triển chậm về phía Đông Nam, sau có cường độ ổn định. Dự báo ngày 2/6, nắng nóng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tăng lên mức đỉnh điểm. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-380C, một  số địa phương đạt mức 38-390C. Sang ngày 3/6, nắng nóng ở các tỉnh, thành trên giảm dần rồi chấm dứt.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng về cường độ