Nắng nóng quay lại miền Bắc

Hải Dương|18/06/2018 09:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, gần trưa về chiều nay (18/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam đã đẩy nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ tăng nhanh.

Ảnh minh họa

Nắng nóng với cường độ nhẹ đã “tấn công” khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hoá đến Phú Yên. Lúc 13h ngày 18/6, quan trắc được nhiệt độ nơi nắng nóng lên đến 34 – 35độC (đây chưa phải là nhiệt độ cao nhất trong ngày).

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng thêm. Theo đó, miền Bắc và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Dự báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài khoảng 4 – 5 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 35 – 38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Riêng các tỉnh Trung Bộ do ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng Phơn (gió Lào) nên nóng hơn lên đến 36 – 39 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 – 16 giờ.

Mọi gia đình cần tăng cường cao công tác phòng chống cháy nổ; nhất là chập cháy về điện do lượng điện tiêu thụ tăng mạnh vào những ngày nắng nóng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng quay lại miền Bắc