Nga Sơn (Thanh Hóa): Dân lập chòi canh vì bãi rác gây ô nhiễm

Theo TNMT|09/08/2017 09:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Người dân xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa lập chòi canh vì bãi rác gây ô nhiễm

(Moitruong.net.vn) – Tình trạng rác thải chất cao như núi, bốc mùi hôi thối diễn ra nhiều năm nay tại bãi rác xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) khiến người dân vô cùng bức xúc. Mới đây, hàng trăm hộ dân trong xã đã dựng lều chặn xe chở rác, yêu cầu ngành chức năng huyện Nga Sơn phải có biện pháp xử lý dứt điểm thực trạng này.

Ngày hôm qua 08/08, hàng trăm người dân của xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn vì quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm của bãi rác thải nằm tại khu vực thung Lũy, thôn Nội 1, họ đã dựng lều chặn xe chở rác không cho vào bãi rác. Đồng thời, yêu cầu chính quyền huyện có biện pháp giải quyết dứt điểm thực trạng ô nhiễm. Người dân ở đây cho biết, không chỉ rác thải trên địa bàn huyện mà xe chở rác từ tỉnh Ninh Bình và huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cũng tập kết về đây.

Anh Hồ Văn Thành, một trong những hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bức xúc: “Bãi rác Nga Giáp đã đi vào hoạt động từ lâu, nhưng mấy năm gần đây, tình trạng ô nhiễm nặng lên. Nhất là những hôm trời nắng mùi bốc lên kinh khủng lắm, không thể nuốt nổi miếng cơm; nước thải cũng đang chảy thẳng ra kênh dẫn nước dùng để tưới tiêu. Khoảng 2 tháng trở lại đây, công ty lại cho đốt nên khói bay khắp ngõ ngách trong làng, quá bức xúc chúng tôi mới kéo nhau ra đây chặn xe rác”.

Bác Mai Xuân Hùng (64 tuổi, thôn Nội 2, xã Nga Giáp) bức xúc cho biết: “Kể từ khi bãi rác được quy hoạch về đây, người dân chúng tôi phải ăn chung ngủ chung với ruồi nhặng, mùi hôi. Ngày nắng thì mùi hôi thối theo chiều gió lùa vào nhà dân không thể ngửi được. Mùa mưa nước thải tại bể lắng tràn ra kênh An Thái khiến kênh mương ruộng đồng bị ô nhiễm”.

nga son thanh hoa 2Việc đốt rác khiến mùi hôi thối bị phát tán

Bãi rác Nga Giáp được xây dựng từ năm 2011, đi vào hoạt động năm 2012 với tổng diện tích 7,5 ha, mục đích thu gom, xử lý rác cho 26 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Nga Sơn. Trong quá trình hoạt động, UBND huyện Nga Sơn đã ký hợp đồng xử lý, thu gom với công ty TNHH Vệ sinh môi trường Nga Sơn. Hình thức xử lý là đào hố chôn lấp tại chỗ.

Thế nhưng, thay vì chôn lấp rác lại được đổ lộ thiên, chất cao như núi, nước thải đen ngòm chảy thẳng ra kênh An Thái (kênh tưới tiêu chính của xã Nga Giáp). Thời gian gần đây, do tình trạng quá tải, công ty lại cho công nhân đốt khiến người dân ở đây vô cùng bức xúc, tập trung chặn xe rác phản đối ô nhiễm.

Trao đổi với ông Nguyễn Phú Nguyện, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nga Sơn, được biết: “Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cháy gây ô nhiễm môi trường trong những ngày qua. Khi phát hiện vụ việc, chúng tôi cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với công ty TNHH Môi trường Nga Sơn để dập đám cháy. Chúng tôi đang tìm hướng giải quyết trước mắt để trấn an người dân không nên dựng lều trại nữa. Thời gian tới, xây dựng lò đốt để giải quyết tình trạng ô nhiễm”.

Trong khi, ngành chức năng huyện Nga Sơn vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới tình trạng cháy gây ô nhiễm môi trường; thì ông Nguyễn Hữu Thận – Chủ tịch UBND xã Nga giáp xác nhận: “Việc đốt rác làm mùi hôi thối phát tán khiến người dân rất phẫn nộ. Nước thải chảy thẳng ra kênh mương tưới tiêu, hiện có khoảng 500 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng từ bãi rác”.
Được biết, bãi rác tại xã Nga Giáp đã đi vào hoạt động từ năm 2012, nhưng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, thực trạng ô nhiễm đã quá rõ, đề nghị UBND huyện Nga Sơn sớm có biện pháp xử lý dứt điểm thực trạng nêu trên, để người dân được sống trong môi trường trong lành, đảm bảo.

Theo TNMT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga Sơn (Thanh Hóa): Dân lập chòi canh vì bãi rác gây ô nhiễm