Nga: “Sóng thần” tuyết như “nuốt chửng” Siberia

Hàn Mặc (T/h)|12/11/2018 12:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới chỉ đầu mùa đông nhưng cư dân thành phố Krasnoyarsk của Siberia, Nga đã phải hứng chịu mức nhiệt -50 độ C vào ngày 11/11.

>>>Ninh Thuận: Đối mặt với hạn hán giữa mùa mưa

>>>Thừa Thiên – Huế: Thủy điện thiếu nước trầm trọng giữa mùa mưa

Siberian Times đã đăng một đoạn video tua nhanh lên tài khoản Twitter cho thấy một đám mây tuyết lớn khổng lồ lăn qua thành phố như sóng thần. Sau đó thành phố đang có vẻ như chưa lạnh giá nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc.

Krasnoyarsk, thành phố lớn thứ ba ở Siberia, là nơi ở của hơn một triệu cư dân. Nhiệt độ mùa đông tại đây thường hạ xuống -19 đến -32 độ C.

Krasnoyarsk là ga đầu mối quan trọng trên tuyến đường sắt xuyên Siberia và một trong những trung tâm sản xuất nhôm lớn nhất nước Nga. Nhà văn người Nga Anton Chekhov từng mô tả Krasnoyarsk là thành phố đẹp nhất ở Siberia.

Hàn Mặc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: “Sóng thần” tuyết như “nuốt chửng” Siberia