Ngày Hen toàn cầu: “Không quá sớm nhưng đừng để quá muộn”

Mai Nhi|10/05/2018 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – “Hen phế quản là một bệnh lý phổ biến. Hiện nay trên thế giới có khoảng 300 triệu người mắc hen, mỗi năm, toàn thế giới phải chi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho các vấn đề liên quan đến Hen phế quản. Ở Việt Nam, tỷ lệ Hen phế quản là 3,9% dân số (như vậy, số lượng bệnh nhân Hen phế quản ở Việt Nam ước tính gần 4 triệu người)”, thông tin trên được PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện cho biết tại Hội nghị khoa học và Lễ mít tinh Hưởng ứng Ngày Hen toàn cầu năm 2018 do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức vào ngày 10/5.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Được biết, từ năm 1998, “Ngày Hen toàn cầu 11/5” đã ra đời với sự hưởng ứng của 35 nước. Cho đến nay, hầu hết các nước đã tham gia hưởng ứng ngày này và cộng đồng thế giới cũng đã chú ý nhiều hơn đến những nguy cơ và các kiểm soát bệnh Hen phế quản và hàng năm tổ chức Ngày Hen toàn cầu đưa ra các khẩu hiệu và hành động phù hợp. Chủ đề Ngày Hen toàn cầu năm 2018 là: “Không quá sớm nhưng đừng để quá muộn”.

Chủ đề này, nhắc nhở các cấp, các ngành liên quan cần phải có mối quan tâm đúng mực với bệnh hen, phải hành động một cách tích cực nhất để các bệnh nhân hen được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời. Cần phải làm thế nào để giúp mọi người trên toàn thế giới hiểu rằng: Kiểm soát hen là mục tiêu vàng của điều trị và từ đó có thể giúp hầu hết bệnh nhân hen phế quản tiếp cận được các biện pháp quản lý phù hợp.

Trong chuỗi hành động hưởng ứng Ngày Hen toàn cầu, Thứ Bảy, ngày 12/5, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám nội khoa, đo lưu lượng đỉnh kế, đo chức năng hô hấp, phát thuốc miễn phí cho các đối tượng mới được chẩn đoán mắc Hen phế quản và đưa vào chương trình quản lý ngoại trú.

Mai Nhi


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày Hen toàn cầu: “Không quá sớm nhưng đừng để quá muộn”