Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” thu về 750 đơn vị máu

Song Ngư (T/h)|03/07/2017 08:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 3/7, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” đã được tổ chức tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Rất đông cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia đăng ký hiến máu

Tham gia ngày hội có hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tại địa phương cùng 80 tình nguyện viên Hành trình Đỏ 2017.

Hành trình Đỏ là một hành trình nhân ái, hành trình của kết nối những yêu thương, thể hiện tình thương và trách nhiệm của mỗi người dân Việt trong việc chia sẻ dòng máu đỏ của mình để cứu giúp người bệnh trong cơn hoạn nạn.

Hành trình Đỏ được tổ chức để hoạt động hiến máu được lan tỏa đến mọi miền của đất nước, để nhiều người có cơ hội đồng hành cùng Hành trình Đỏ, để người bệnh không phải chờ đợi từng đơn vị máu, nhiều người dân hiểu và tham gia phòng bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Qua 4 năm, Hành trình Đỏ đã tổ chức hoạt động tại 37 tỉnh, thành phố trên cả nước được nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tích cực. Hơn 150.000 đơn vị máu tiếp nhận qua 4 kỳ tổ chức góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh.

Trong ngày hội “Giọt hồng đất Kiên Giang”, Ban tổ chức đã thu được hơn 750 đơn vị máu; tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho hàng trăm người về hiến máu tình nguyện và tan máu bẩm sinh; tổ chức thăm, tặng quà bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Song Ngư (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” thu về 750 đơn vị máu