Nghệ An: Sạt lở đất gây ách tắc giao thông nghiêm trọng

Phương Thảo (T/h)|18/08/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của bão số 4, từ 16/8 đến sáng ngày 17/8, Nghệ An có mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông bị chia cắt.

Sạt lở tại KM 110+800 PL7 (xã Châu Khê, Con Cuông)  gây ách tắc giao thông

Mặc dù không nằm trong tâm bão, Nghệ An vẫn xảy ra mưa lớn, kéo theo cây cối đổ xuống khiến quốc lộ 7 bị chia cắt trong nhiều giờ. Đến khoảng 11h ngày 17/8, đường vẫn chưa được thông tuyến.

Mưa lớn cũng khiến mực nước các khe, suối, sông ở huyện Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Kỳ Sơn dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi.

Tại xã Thạch Ngàn (Con Cuông) mưa lớn làm nước từ thượng nguồn đổ về khiến giao thông bị ách tắc và chia cắt, cô lập các bản làng trong xã thành 4 vùng. UBND xã Thạch Ngàn đã tổ chức sơ tán các hộ dân ở nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến địa điểm an toàn. Tại cầu Tràn, lực lượng công an vẫn túc trực 24/24, không để người và các phương tiện khác qua lại.

Ảnh hưởng của bão số 4 đã gây ngập trên diện rộng tại huyện Quỳ Châu, khiến một số diện tích lúa đã bị nước lũ nhấn chìm, nhiều ao cá bị cuốn trôi. Một số nhà dân bị đất đá làm hư hỏng. Tại huyện Quỳ Hợp, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra.

Tại huyện Kỳ Sơn, mực nước ở sông Nậm Nơn dự kiến dâng cao lịch sử. Hiện, xã Mỹ Lý bị ngập 19 nhà (4 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước), xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm, đường vào xã Tà Cạ bị ngập lúc sáng sớm và hiện đã bị cô lập.

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhà máy thủy điện Nậm Mô phải mở cửa xả lũ 800m/s. Tại xã Chiêu Lưu, hai mẹ con bị lũ cuốn trôi nhưng đã được người dân cứu giúp kịp thời.

Hiện tại, do mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm nên các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực thường xuyên để giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão.

Phương Thảo (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Sạt lở đất gây ách tắc giao thông nghiêm trọng