Nghệ An: 8 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ an toàn

Bích Thuần (t/h)|07/12/2018 00:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Chiều 6/12, tàu CSB 3005 thuộc Hải đội 102 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã đưa 8 ngư dân cùng tàu cá mang số hiệu NA 93173 TS về đến cảng Lạch Quèn an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

>>> Chủ động ứng phó đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn

>>> Giá xăng RON95-III có mức giảm sâu tới 1.513 đồng/lít

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 3005 động viên, thăm hỏi các ngư dân bị nạn. Ảnh Mạnh Thường

Vào lúc 12 giờ ngày 5/12, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển cách Cửa Hội (Nghệ An) 78 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu NA 93173 TS đã bị hỏng máy, không thể khắc phục được và trôi dạt trên biển.

Nhận được điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam, lúc 22 giờ cùng ngày, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã lệnh cho tàu CSB 3005 đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực Đông Mũi Ròn (Hà Tĩnh) 10 hải lý khẩn trương xuất phát đến vị trí tàu cá bị sự cố để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đến 2 giờ 45 phút ngày 6/12 ộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 1 cho biết: tàu CSB 3005 thuộc Hải đội 102 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp cận được tàu cá NA 93173 TS trong điều kiện gió to. Tuy nhiên, đã đưa được 8 ngư dân cùng tàu cá mang số hiệu NA 93173 TS. Đồng thời, Tàu CSB 3005 đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn kiểm tra, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên và làm dây lai kéo tàu bị nạn.

 Hiện nay, đã đưa 8 ngư dân cùng tàu cá mang số hiệu NA 93173 TS về đến cảng Lạch Quèn an toàn để bàn giao cho Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An).

Bích Thuần (t/h)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: 8 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ an toàn