Nghệ An: Phát hiện nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc

07/05/2017 02:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 7/5, Đại tá Bùi Nguyên Tiến- Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo đảm ATGT và đấu tranh các hành vi vi phạm trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an  thuộc các đội nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, phối hợp bắt giữ nhiều vụ vi phạm về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa lưu thông không rõ nguồn gốc.

Lực lượng Công an phát hiện lô làng vi phạm ngày 6/5

Vào lúc 11h 30 phút, ngày 6/5, tại km 451 Quốc lộ 1A, thuộc khối 4, thị trấn Quán Hành, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Lộc tiến hành dừng, kiểm tra xe khách BKS 37N – 0678 do anh Nguyễn Minh Hiếu (SN 1970), trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành điều khiển. Tổ công tác phát hiện trên xe chở nhiều hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: 200 kg mỡ lợn dạng lỏng, 5 kg nem chua, 10 kg thịt bò khô, 1kg ruốc bông, 41 kg kẹo Trung Quốc sản xuất, 31 kg bột chiên giòn, 7 kg dầu hạt điều, 25 kg miến, 10 kg nấm tuyết và bánh quẩy.

Ngoài ra, lô hàng còn có 196 hộp ngô chiên bơ, 20 chai dầu hào, 80 chai nước mắm Hương Nấm, 75 lít dầu ăn Tường An, 10 kg bột rau câu có nhãn mác nhưng không có hóa đơn chứng từ đi kèm. Tổng trọng lượng lô hàng thực phẩm hơn 400kg.

 Theo lời khai của lái xe Nguyễn Minh Hiếu, số hàng này của các tư thương chợ Vinh được thuê chở cho nhiều tư thương huyện Diễn Châu.

hang-hoa-khong-ro-nguon-goc (2)

Trên 220 cá thể chim các loại bị CSGT Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện ngày 2/5

Trước đó, vào khoảng 22h30′ tối 2/5, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại km418 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An thì phát hiện xe khách mang BKS 38B – 010.49 có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra trên xe, lực lượng Công an phát hiện có giấu 220 cá thể chim các loại có trọng lượng hơn 80kg, hầu hết số chim này đã bốc mùi hôi.  Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất được giấy tờ kiểm dịch chứng minh nguồn gốc.

Đấu tranh bước đầu, tài xế khai nhận là Nguyễn Văn Huy (SN 1963), thường trú xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Số chim trên được chuyển đi để tiêu thụ nhưng chưa kịp thì đã bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bắt giữ.

Xuân Thống


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Phát hiện nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc