Theo ghi nhận thực tế, hiện nay đoạn từ Nam Đàn đến Hưng Nguyên sau Tết âm lịch rác chất ngổn ngang vừa ảnh hưởng đến giao thông, vừa ảnh hưởng đến môi trường. Đang vào mùa du lịch, lễ hội, đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp khắc phục.

(Moitruong.net.vn) – Đường ven sông Lam nối từ Cửa Hội lên Nam Đàn vừa là đường giao thông vừa là đường du lịch sinh thái, hộ đê. Đường đi qua các địa phương Cửa Lò, Nghi Lộc, thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn của tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán, con đường này ngập tràn rác thải, đang là mối lo tiềm ẩn về ô nhiễm môi trường.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại vào chiều 25/2:

Liên tiếp các đống rác bẩn tràn ra lòng đường ở địa phận giữa Xuân Lâm (Nam Đàn) và Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên)

Khoảng 500m-700m lại có một đống rác. Ảnh chụp đoạn qua Hưng Lĩnh – Hưng Nguyên

Mặc dù có biển cấm đổ rác nhưng rác vẫn nằm la liệt trên đường ven sông Lam đoạn qua Hưng Long – Hưng Nguyên. Ông Lê Phạm Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Các xã của huyện Hưng Nguyên hiện hợp đồng với Công ty môi trường Hưng Nguyên một tuần thu gom rác một lần

Theo báo Nghệ An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An rác thải ngập tràn đường sông Lam