Nghỉ lễ mùng 2/9, Vĩnh Phúc đón 22 nghìn lượt khách du lịch

Theo Báo Vĩnh Phúc|06/09/2017 09:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc tăng 15% so với năm 2016, các điểm thu hút khách chủ yếu là: Tam Đảo, Đại Lải…

Nghỉ lễ mùng 2/9, Vĩnh Phúc đón 22 nghìn lượt khách du lịch

Theo thống kê, nghỉ lễ 2/9 năm nay Vĩnh Phúc đón 22.650 du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng và vui chơi, tăng 15% so với năm 2016. Trong đó, có 950 lượt khách quốc tế, tăng 20%; doanh thu ước đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 17%.

Tại Khu du lịch Tam Đảo, du khách tới tham quan khá đông nên xảy ra tình trạng tắc nghẽn đường đi. Ở đây, nhiều dịch vụ mới được khai trương và một số công trình du lịch đang được đầu tư nên thu hút nhiều du khách như: Quán gió, quán Rock, công viên vườn hoa hay lâu đài trên đỉnh núi, khu trung tâm thương mại, đường dạo…

Tại Đại Lải, nhiều điểm du lịch như: Flamingo Đại Lải Resort, Đảo Ngọc… không còn chỗ cho khách du lịch chưa đặt trước. Với khu FLC Vĩnh Thịnh Resort (Vĩnh Tường) hay Sông Hồng Thủ đô (thành phố Vĩnh Yên) cũng đón khá nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Tại đây, có nhiều dịch vụ hấp dẫn thu hút khách du lịch như: Nghỉ dưỡng, thể thao, làm đẹp, ẩm thực …

Tuy lượng khách du lịch tới Vĩnh Phúc khá đông, khiến nhiều điểm vui chơi, nghỉ dưỡng quá tải trong 3 ngày nghỉ, nhưng tại các khu du lịch không có tình trạng “chặt chém”, tự tăng giá dịch vụ không theo quy định…Theo đánh giá của nhiều du khách, các khu du lịch của tỉnh năm nay có nhiều đổi mới từ đầu tư cơ sở vật chất đến phong cách phục vụ…nên đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với họ.

Theo Báo Vĩnh Phúc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghỉ lễ mùng 2/9, Vĩnh Phúc đón 22 nghìn lượt khách du lịch