Ngọc Lặc (Thanh Hóa) phục tráng 550 ha rừng luồng

02/04/2018 07:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển rừng luồng thâm canh, trong năm 2018, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tổ chức thực hiện phục tráng 550 ha rừng luồng.

Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tổ chức thực hiện phục tráng 550 ha rừng luồng – ảnh minh họa

Trong đó, tại các xã Vân Am và Phùng Giáo tổ chức thực hiện bón phân phục tráng 350 ha rừng luồng năm thứ hai và bón phân thâm canh 200 ha rừng luồng năm thứ nhất.

Được biết, để thực hiện tốt huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh công tác quản lý rừng luồng tận gốc, cấm khai thác măng non, cải tạo phục tráng rừng luồng nghèo kiệt.

Đồng thời, huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật phục tráng thâm canh rừng luồng cho các chủ rừng; đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện chính sách thâm canh rừng luồng tại các xã. Các hộ tham gia phục tráng rừng luồng đã phát dọn xong thực bì, đào rãnh, chuẩn bị bón phân cho luồng trong kế hoạch phục tráng.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngọc Lặc (Thanh Hóa) phục tráng 550 ha rừng luồng