Ngư dân Bình Định ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Linh Lan (T/h theo Báo Biên phòng)|29/04/2018 12:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định phối hợp với Đồn Biên phòng Đề Gi, BĐBP Bình Định tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản trái phép.

Ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác, đánh bắt hải sản trái phép

Tại buổi tuyên truyền, hơn 150 ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng đánh bắt hải sản xa bờ và cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã đã được các báo cáo viên Đồn Biên phòng Đề Gi truyền đạt những nội dung như: Khái quát những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam và công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt nam; một số văn bản pháp luật liên quan về biển của Việt Nam và các nước trong khu vực; tình hình tàu cá Việt Nam đánh bắt khai thác hải sản bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa…

Qua buổi tuyên truyền đã giúp ngư dân nắm được những thông tin cơ bản về Luật Biển Việt Nam và các quy định của pháp luật khi đánh bắt trên biển. Từ đó, nâng cao kiến thức, nhận thức về chấp hành pháp luật để giảm thiểu, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trên địa bàn huyện đánh bắt, khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Linh Lan (T/h theo Báo Biên phòng)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngư dân Bình Định ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài